Đòi nợ không được thì cướp

Thứ hai, 08/12/2014 12:11

(Cadn.com.vn) - Anh Phạm Tấn Đạt (1992, quê xã Ea Bông, H. Krông Ân, Đắc Lắc, thuê trọ tại 114/30 - Nguyễn Như Hạnh, TP Đà Nẵng) báo cho các cơ quan chức năng việc mình bị cướp với nội dung: “Lúc 23 giờ 15 ngày 23-11, tôi đang ngủ thì bất ngờ có 4 thanh niên xông vào phòng trọ hỏi có biết anh Lỳ (người cho thuê trọ) hiện đang ở đâu? Khi tôi trả lời không biết thì bị một thanh niên đánh vào mặt, sau đó kiểm tra CMND của tôi. Chưa hết, số người này bắt tôi đưa vào nhà vệ sinh, lấy xô nước đánh tiếp và cầm dao đe dọa cắt cổ nếu phản ứng rồi đi ra ngoài. Một lát các đối tượng bỏ đi, tôi ra kiểm tra lại thì phát hiện mất một điện thoại di động”.

Ngay sau đó, nguồn tin trên đã được CAP Thanh Khê Tây và Đội CSHS CAQ Thanh Khê tiếp nhận với nhận định khả năng đây là một vụ cướp nên tất cả các TS đều vào cuộc để truy tìm số đối tượng manh động nói trên. Cuộc truy nguyên các nhân chứng, người biết việc và các mối quan hệ giữa chủ cho thuê trọ với các đối tượng khác có liên quan đều được các TS rà soát một cách rất kỹ lưỡng và đến tối 4-12, lần lượt 3 đối tượng liên quan đã được các TS xác định và đưa về cơ quan CA để đấu tranh, gồm Phạm Trần Đức Tịnh (1993, trú tổ 35), Nguyễn Anh Hùng (1996, trú tổ 41, cùng P. Chính Gián), Hồ Ngọc Hoàng (1994, trú tổ 81, P. Thanh Khê Đông).

Từ trái qua: Hồ Ngọc Hoàng, Phạm Trần Đức Tịnh, Nguyễn Anh Hùng.

Theo khai nhận bước đầu, khuya 23-11, Tịnh rủ cả nhóm đi tìm Huỳnh Ngọc Hải (thường gọi là Lỳ) để đòi nợ. Nhóm của Tịnh đến nhà trọ 114/30-Nguyễn Như Hạnh để tìm Hải nhưng không gặp mà thấy anh Phạm Tấn Đạt đang ở phòng trọ. Nhóm của Tịnh vào hỏi Hải thì anh Đạt nói là đi đâu không rõ. Lúc này, Tịnh xông đến đá vào bụng và đánh vào mặt rồi dùng xô nhựa đánh vào đầu anh Đạt. Trong lúc Tịnh đang đánh anh Đạt trong nhà vệ sinh thì Hùng đứng ở ngoài lấy điện thoại di động hiệu Nokia Lumia 630 màu đen của anh Đạt đang để trên bàn. Sau khi đánh anh Đạt xong, cả nhóm của Tịnh ra về và chiếc điện thoại được giao cho Tịnh đem cầm tại một cơ sở dịch vụ cầm đồ trên đường Hoàng Diệu được 1 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã xác định hành vi của nhóm đối tượng trên là hành vi cố ý gây thương tích quy định tại Điều 104 và công khai chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 137 BLHS.

Phương Kiếm